800.000 người nhập cư vào Đức trong năm nay

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/09/2015 20:12 GMT+7

VTV.vn - Những người nhập cư đêm 31/8 đã đến Munich, Đức, sau hành trình dài đầy khó khăn vượt qua biên giới nhiều nước.

Đức là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu nới lỏng quy định về quy chế tị nạn cho những người muốn nhập cư vào châu Âu, vì vậy những người tị nạn đã cho Đức là điểm đến. Chỉ trong vòng đêm qua, có khoảng 500 người nhập cư, chủ yếu từ Trung Đông vào Đức.

Anh Ahmed - Người tị nạn từ Syria, cho biết: “Hành trình của tôi bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, đến Hy Lạp, Macedonia, Serbia, Hungary, Áo, và đến đích là Đức. Chi phí tôi phải trả là từ 2.000 đến 3.000 Euro".

Sau khi đến ga Munich, những người nhập cư sẽ đi xe bus đến trại tị nạn và ở đây cho đến khi họ có thể nộp đơn xin tị nạn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, dự kiến có khoảng 800.000 người nhập cư vào Đức trong năm nay. Theo bà Merkel, cuộc khủng hoảng người nhập cư có thể ảnh hưởng đến những nguyên tắc của hiệp ước tự do đi lại giữa 26 nước châu Âu - Schengen.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước