Afghanistan: Đánh bom xe liều chết tại Kabul, hàng chục người thương vong

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/01/2016 07:09 GMT+7

Cảnh sát Afghanistan triển khai gần hiện trường vụ đánh bom gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 20/1 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chiều 20/1, một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul, Afghanistan làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Hãng tin Nga Itar-TASS dẫn thông tin từ hiện trường cho biết, vụ tấn công làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 23 người bị thương, trong số các nạn nhân không có nhân viên Đại sứ quán Nga.


(Ảnh: sputniknews)

(Ảnh: sputniknews)

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom xe liều chết này. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau vòng thứ 2 của cuộc đàm phán quốc tế với sự tham gia của các phái đoàn từ Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ nhằm khôi phục đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước