Ấn Độ thiết kế siêu tàu sân bay 65.000 tấn

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 16:01 GMT+7

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ấn Độ đang triển khai chế tạo tàu sân bay IAC-II có trọng tải 65.000 tấn và có thể chuyên chở tới 50 máy bay.

Đây sẽ là tàu sân bay thứ hai do Ấn Độ tự sản xuất và là tàu sân bay lớn thứ 2 thế giới, sau siêu tàu sân bay của Mỹ với trọng tải 100.000 tấn.

Tàu sân bay IAC-II sẽ được ứng dụng các công nghệ mới phát triển với sự tư vấn từ các công ty của Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Italy có chuyên môn sâu trong lĩnh vực thiết kế tàu sân bay. Dự kiến, việc thiết kế sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.

Hiện Hải quân Ấn Độ đang sở hữu 2 tàu sân bay INS Viraat nặng 28.500 tấn và INS Vikramaditya nặng 45.400 tấn có xuất xứ nước ngoài. Tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo - INS Vikrant - được đóng tại Kochi thuộc bang Kerala có trọng tải 40.000 tấn, dài 260m, rộng 60m, có thể chở được 36 máy bay chiến đấu, bao gồm 19 chiếc trên bong và 17 chiếc trong khoang chứa. INS Vikrant sẽ được chạy thử nghiệm vào năm 2016 trước khi được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào cuối năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước