Anh kêu gọi giải quyết tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/08/2015 15:21 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 13/8, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã kêu gọi các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên khu vực Biển Đông và Hoa Đông cần được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế.

Phát biểu trong buổi nói chuyện tại Đại học Bắc Kinh, ông Philip Hammond cho rằng, các bên không nên sử dụng sức mạnh để giải quyết các tranh chấp trên biển. Các tranh chấp trên biển cần phải được giải quyết theo hướng duy trì hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, tuân theo luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Philip Hammond cũng khẳng định: "Việc xây dựng lòng tin giữa các bên là rất quan trọng. Trong đó, các nước có thể đưa ra những quan ngại liên quan đến vấn đề tranh chấp trên biển thông qua một cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc".

Ông Philip Hammond đưa ra những tuyên bố trên khi đang có chuyến thăm Trung Quốc - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Đông Á của ông. Trước Trung Quốc, ông Philip Hammond đã tới thăm Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước