Anh, Pháp đối phó với dòng người di cư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/07/2015 11:21 GMT+7

Hàng ngàn người di cư bất chấp nguy hiểm để tới châu Âu. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Anh và Pháp đã đồng ý phối hợp với nhau để đưa những người di cư bất hợp pháp quay về nước.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May đưa ra hôm 28/7 sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Bernard Cazeneuve tại London.

Cuộc thảo luận giữa hai quan chức Anh, Pháp tập trung vào vấn đề gia tăng số lượng người di cư tại cảng Cale thuộc Eurotunnel - công trình đường ngầm xuyên eo biển Manche nối Anh và Pháp. Anh cam kết sẽ hỗ trợ thêm 7 triệu Bảng để tăng cường an ninh, ngăn chặn dòng người di cư hiện nay.

Riêng trong đêm 28/7, khoảng 2.000 người di cư đã tìm cách tràn vào khu vực bến tàu và xe tải của Eurotunnel tại Pháp để tìm cách trốn sang Anh. Trong đó có 6 người bị thương. Vụ việc cũng khiến tuyến giao thông nối Anh - Pháp qua Eurotunnel bị gián đoạn một thời gian ngắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước