Anh tuyển thêm 1.900 điệp viên chống IS

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/11/2015 18:12 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron công bố các quyết định táo bạo trước Hội nghị Thượng đỉnh G20. (Ảnh: express.co.uk)

VTV.vn - Dự kiến trong 5 năm, Chính phủ Anh sẽ tuyển thêm 1.900 nhân viên làm việc tại các cơ quan tình báo của nước này .

Anh sẽ tăng số lượng nhân viên cơ quan tình báo của quốc gia này lên 15% và chi gấp đôi cho vấn đề đảm bảo an ninh hàng không nhằm chống lại các âm mưu tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan từ Syria. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra ngày 16/11.

Theo đó, dự kiến trong 5 năm, Chính phủ Anh sẽ tuyển thêm 1.900 nhân viên làm việc tại các cơ quan tình báo của nước này. Đồng thời, Anh sẽ dành 2 tỷ Bảng Anh (khoảng 3 tỷ USD) vào năm 2020 để đầu tư vào các trang thiết bị thông tin liên lạc, vũ khí và phương tiện.

Ngoài ra, Anh cũng có kế hoạch thực hiện thay đổi trong an ninh hàng không sau khi xảy ra vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập hồi tháng 10. Trong 2 tháng tới, nhà chức trách Anh sẽ tập trung vào việc đánh giá các biện pháp an ninh hàng không như: kiểm tra hành khách, tăng cường kiểm tra an ninh, giữ hành lý và sàng lọc hàng hoá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước