Argentina bắt đầu cuộc tổng tuyển cử

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 13:27 GMT+7

Ba ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina. (Ảnh: Infobae.com)

VTV.vn - Hôm nay (25/10), 32 triệu cử tri Argentina sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử để bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống, 154 nghị sỹ cho lưỡng viện Quốc hội và 11 Thống đốc bang.

Toàn bộ các hòm phiếu tại hơn 34.000 địa điểm trên cả nước sẽ được mở cửa từ 8h00 - 18h00 (giờ địa phương). Hơn 96.000 binh lính, 56.000 phương tiện các loại và 2 trực thăng được huy động để đảm bảo an ninh.

Có 6 ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử chức Tổng thống, trong đó có 3 ứng cử viên nặng ký nhất gồm Thống đốc tỉnh Buenos Aires Daniel Scioli, Thị trưởng thành phố Buenos Aires Mauricio Macri và ông Sergio Massa. Trong cuộc đua vào Phủ Tổng thống, ông Scioli được đánh giá là nhân vật sáng giá nhất.

Kết quả thăm dò trước bầu cử cho thấy hiện ông Scioli đang dẫn đầu với khoảng 40% phiếu ủng hộ. Kết quả kiếm phiếu sơ bộ sẽ được công bố sớm nhất vào đêm 25/10 theo giờ Argentina - tức trưa 26/10 theo giờ Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước