Australia bắt đầu điều tra vụ bắt cóc con tin tại Sydney

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 18:12 GMT+7

Nữ luật sư Katrina Dawson một trong hai con tin đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở Sydney vào tháng 12/2014. (Ảnh: EPA)

Hôm nay (29/1), Australia bắt đầu mở cuộc thẩm tra chính thức về cái chết của 2 con tin và tay súng trong vụ bắt giữ con tin tại quán cà phê Lindt, ở Sydney hồi tháng trước.

Trong ngày đầu tiên của vụ thẩm tra này, những thông tin chi tiết về cái chết của 2 con tin đã chính thức được công bố.

Luật sư Jeremy Gormly, trợ lý cho điều tra viên cho biết, Katrina Dawson, một luật sư 38 tuổi trong số 18 con tin bị bắt giữ đã thiệt mạng sau khi bị trúng những mảnh vỡ từ đạn của cảnh sát trong vụ giải cứu con tin. Một con tin khác là Tori Johnson, 34 tuổi là quản lý của quán cà phê bị chết khi bị thủ phạm của vụ bắt giữ con tin bắn thẳng vào gáy.

Trước đó, giới chức Australia đã từ chối tiết lộ thời điểm các con tin bị chết, trước hay trong cuộc tấn công giải cứu của cảnh sát. Ngoài việc làm rõ chi tiết cái chết của các con tin và thủ phạm, cuộc thẩm tra trên còn nhằm mục đích tìm hiểu xem thảm kịch này có thể được ngăn ngừa hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước