Ba Lan xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/05/2016 18:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/5, Ba Lan đã tiến hành động thổ xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa phần phía Bắc, nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

Trạm phòng thủ tại Ba Lan gồm hệ thống 24 tên lửa SM-3 cùng các hệ thống phòng không khác. Hai trạm đánh chặn tên lửa này là một phần trong hệ thống lá chắn quy mô lớn ở châu Âu của NATO. Dự kiến, hai hệ thống này sẽ đi vào vận hành đầy đủ từ năm 2018.

Theo lý giải của các quan chức Mỹ và NATO, hệ thống phòng thủ này được xây dựng nhằm chống lại các mối đe doạ về tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung, đặc biệt từ một số quốc gia ở Trung Đông. Tuy nhiên, Nga coi việc xây dựng các trạm phòng thủ này là mối đe dọa an ninh, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì sự cân bằng chiến lược.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước