Băng tại Bắc Cực ở mức bao phủ thấp kỷ lục

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 19:24 GMT+7

Băng ở Bắc Cực đang ở mức thấp kỷ lục (Ảnh: cosmostv.org)

VTV.vn - Băng tại Bắc Cực đang ở mức bao phủ thấp kỷ lục sau một mùa Đông ấm bất thường.

Đây là thông báo mới được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa ra hôm 25/3. NASA cũng cho biết chuẩn bị tiến hành hai sứ mệnh tới Bắc Cực để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này.

Theo số liệu được NASA đưa ra, nhiệt độ toàn cầu trong tháng 2 vừa qua đạt mức nóng kỷ lục trong các tháng 2, kéo theo tình trạng giảm tốc độ hình thành băng so với tốc độ thông thường của thời kỳ mùa Đông.

Quan sát qua vệ tinh của NASA cho thấy mức bao phủ của băng Bắc Cực hiện nay ở mức thấp nhất trong vòng gần 40 năm mà cơ quan này tiến hành theo dõi. Nhà khoa học Mayer của NASA ví Bắc Cực như một máy điều hòa, giữ cho hành tinh của chúng ta mát mẻ hơn, tuy nhiên chức năng này đang mất dần đi. Thay vào đó, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi của các yếu tố như gió, đường đi của bão.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước