Bão Koppu đổ bộ miền Bắc Philippines, 10.000 dân sơ tán

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/10/2015 19:45 GMT+7

Một gia đình ở ven bờ vịnh Manila cố gắng tìm kiếm những thứ sót lại trong dòng nước lũ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Philippines đã phải sơ tán hơn 10.000 dân và ban bố cảnh báo đỏ khi cơn bão Koppu tràn về miền Bắc, với sức gió lên tới 200km/h.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Philippines, tâm bão Koppu đổ bộ vào thị trấn duyên hải Casiguran, cách Manila 215km về phía Đông Bắc. Bão Koppu đã làm đổ nhiều cây cối, cột điện cao thế, gây lở đất và làm tê liệt nhiều tuyến đường tại hai tỉnh Aurora và Isabela.

Để đối phó với cơn bão, cơ quan chức năng đã cho cắt điện tại hai khu vực này. Khoảng 330 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển phía Bắc và phía Đông. Rất nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ. Thời điểm bão Koppu tấn công cũng là lúc người nông dân Philippines bắt đầu vào vụ thu hoạch hoa màu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước