Bão Koppu sức gió 180km/h sắp đổ bộ Philippines

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 16:53 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết, bão Koppu sẽ đổ bộ đảo chính Luzon của quốc gia này vào rạng sáng 18/10.

Phát biểu trên truyền hình hôm qua (16/10), Tổng thống Philippines Aquino khẳng định, Chính phủ đã chuẩn bị các phương án phòng chống kỹ lưỡng nhằm giúp giảm thiểu thương vong. Quân đội Philippines tại đảo Luzon cũng đã được đặt trong tình trạng báo động để triển khai các chiến dịch cứu hộ thiên tai.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, tâm bão Koppu đang ở cách tỉnh Aurora, cách đảo Luzon khoảng 300 km về phía Đông Bắc, với sức gió lên tới 180km/h. Bão Koppu được dự báo gây mưa lớn kéo dài 12 tiếng, sóng cao hơn 2 mét. Khoảng 6 triệu người sinh sống tại đảo Luzon đã sẵn sàng để được sơ tán.

Siêu bão Koppo có thể vào Biển Đông Siêu bão Koppo có thể vào Biển Đông

VTV.vn - Vị trí tâm bão Koppo cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 630km về phía Đông; giật trên cấp 15, cấp 16.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước