Bất chấp bê bối do thám, Mỹ tái khẳng định quan hệ sâu sắc với Đức

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 16:28 GMT+7

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ John Kirby (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 2/7, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định, quan hệ với Đức vẫn sâu sắc và mạnh mẽ, bất chấp bê bối do thám vừa bị trang WikiLeaks công bố.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Chính phủ Đức mời Đại sứ Mỹ tại John Emerson đến để giải thích về thông tin do WikiLeaks vừa công bố rằng: Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) không chỉ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel mà còn theo dõi điện thoại và số fax của nhiều Bộ trưởng và quan chức cấp cao khác của Đức.

Theo các thông tin từ trang WikiLeaks, các văn phòng, cá nhân và quan chức Đức đã rơi vào tầm ngắm của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ từ năm 2002 và trong giai đoạn từ năm 2010 - 2011 được đưa vào mục "các mục tiêu theo dõi ưu tiên" của tình báo Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước