Bỉ: Nghị viện châu Âu bị đe dọa đánh bom

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/02/2015 10:32 GMT+7

Cảnh sát Bỉ tuần tra tại tòa nhà Nghị viện châu Âu sau vụ việc sáng ngày 2/2. (Ảnh: RT)

Hôm 2/2, hàng trăm người tại tòa nhà Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ đã phải sơ tán ngày sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom.

Một chiếc xe khả nghi gần đó đã bị rà soát để tìm chất nổ và chủ phương tiện đã bị bắt giữ.

Hãng tin RT dẫn lời Nghị viện châu Âu cho biết, 3 tòa nhà hành chính của Nghị viện châu Âu ở Thủ đô Brussels, Bỉ đã được sơ tán để đề phòng nguy hiểm sau khi cảnh sát phát hiện một chiếc xe khả nghi. Sau khi rà soát, cảnh sát tìm thấy súng và cưa xích trong chiếc xe nêu trên nhưng không có chất nổ.

Sau vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Thủ đô Paris (Pháp) hôm 7/1 vừa qua, Bỉ đã phải đề cao cảnh giác trước các mối đe dọa tấn công tự phát do những kẻ bị phiến quân Hồi giáo chiêu mộ tiến hành.

Cảnh sát nước này hồi tháng trước thực hiện một loạt cuộc đột kích vào những nghi phạm là chiến binh nước ngoài. Binh lính hiện tuần tra tại các tòa nhà công cộng lớn, trong đó có các trụ sở của EU và sứ quán các nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước