Brazil: Thủ quỹ đảng cầm quyền bị bắt do dính líu đến vụ Petrobras

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 16/04/2015 11:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/4, thủ quỹ của đảng Lao động cầm quyền Brazil, Joao Vaccari, đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ tham nhũng của Tập đoàn dầu khí Petrobras.

Ông Vaccari cùng với gần 40 chính trị gia khác bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn để hối lộ hàng loạt các chính trị gia và quan chức lãnh đạo Petrobras, với tổng số tiền gần 4 tỷ USD.

Theo một số nguồn tin, ông Vaccari cũng đã đề nghị trả một phần khoản tiền hối lộ dưới hình thức ủng hộ hoạt động bầu cử. Ngoài ra, ông này cũng đút túi các khoản ủng hộ trị giá khoảng 1,2 triệu USD.

Các đảng đối lập đang lợi dụng vụ bê bối để gây sức ép buộc Tổng thống Brazil Dilma Rousseff từ chức. Bà Rousseff từng đảm nhận chức vụ lãnh đạo Petrobras, tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy bà có liên quan tới vụ tham nhũng quy mô lớn này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước