Bùng phát dịch lưỡi xanh ở Pháp

Nguyễn Tùng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 08:18 GMT+7

Bệnh lưỡi xanh đặc biệt nguy hiểm cho dê và cừu.

VTV.vn - Tại Pháp, ngành chăn nuôi gia súc đang phải đối mặt với diễn biến khá phức tạp của một loại bệnh nguy hiểm - bệnh lưỡi xanh.

Theo báo cáo của Tổ chức Thú y Thế giới, chỉ tính riêng trong những ngày cuối tháng 10/2015, tại Pháp đã phát hiện gần 20 trường hợp các loại gia súc bị nhiễm dịch lưỡi xanh; trong đó, gần 3.000 loại gia súc tại các trang trại ở đây đã được Tổ chức Thú y Thế giới liệt vào danh sách có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trường hợp gia súc nhiễm bệnh lưỡi xanh đầu tiên trong năm 2015 được phát hiện vào tháng 9 tại tỉnh Allier, Pháp. Dịch lưỡi xanh là một trong những dịch bệnh khá nguy hiểm có tỉ lệ tử vong cao trên các loại gia súc, đặc biệt là dê và cừu. Báo cáo mới cũng cho biết, tình trạng nóng lên như hiện nay sẽ tạo điều kiện tốt cho loại virus lưỡi xanh sinh sôi và phát triển.

Nguy cơ bùng phát dịch heo tai xanh tại Sóc Trăng Nguy cơ bùng phát dịch heo tai xanh tại Sóc Trăng

VTV.vn - Hơn 1 tuần trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện 8 hộ có heo bị nhiễm bệnh tai xanh với tổng đàn gần 600 con.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước