Canada lần đầu công bố video của kẻ tấn công nhà quốc hội

Xuân Hảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 07/03/2015 12:06 GMT+7

Michael Zehaf-Bibeau đã tự quay một đoạn video trước khi tấn công tòa nhà quốc hội. (Nguồn: RCMP/CBC)

(VTV.vn) - Ngày 6/3, cảnh sát Canada lần đầu tiên công bố đoạn video về vụ xả súng gây náo loạn tòa nhà Quốc hội Canada vào tháng 10/2014.

Đoạn băng hình này do chính thủ phạm tự quay bằng điện thoại di động ngay trước khi thực hiện cuộc tấn công và bị tiêu diệt.

Chỉ một nửa đoạn video dài 36 giây được công bố. Cảnh sát Cananda cho biết, phần đầu và phần cuối bị cắt bỏ nhằm phục vụ công tác điều tra. Trong đoạn video, Michael Zehaf-Bibeau - kẻ tấn công nói rằng, đây là một sự trả thù vì sự can dự quân sự của Canada tại Afghanistan và Iraq. Hắn tuyên bố chính thức coi Canada là một trong những kẻ thù và cảnh báo Canada thậm chí không an toàn ngay trên lãnh thổ riêng và “sẽ phải cẩn thận”.

Ngày 22/10/2014, tên Michael Zehaf-Bibeau, người Canada gốc Lybia đã xông vào nhà trung tâm Quốc hội Canada và xả súng gây náo loạn trước khi bị tiêu diệt. Trước đó, hắn đã bắn chết 1 binh sỹ đang làm nhiệm vụ canh gác tại Đài tưởng niệm chiến tranh ở Ottawa, cách khu vực nhà Quốc hội Canada khoảng 100m.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước