Canada thông qua luật "Cái chết nhân đạo"

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 21:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: brunchnews.com)

VTV.vn - Thượng viện Canada ngày 17/6 đã bỏ phiếu thông qua dự luật C14 vốn gây nhiều tranh cãi, còn gọi là dự luật "cái chết nhân đạo".

Cùng với việc Hạ viện Canada đã thông qua dự luật "cái chết nhân đạo" hồi đầu tháng 6, dự luật này đã chính thức được Quốc hội Canada thông qua, đưa Canada trở thành một trong số ít nước cho phép các bác sỹ trợ giúp người bị bệnh chết.

Luật C14 cho phép những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa hoặc những người phải chịu đựng cơn đau hành hạ vượt quá sức chịu đựng, được quyền đăng ký chết với sự trợ giúp của các bác sỹ.

"Cái chết nhân đạo" hiện chỉ hợp pháp ở một số quốc gia như: Thụy Sỹ, Đức, Albania, Colombia, Nhật Bản và hợp pháp ở 6 bang của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

luật

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước