Chống ô nhiễm, Bắc Kinh xây dựng hành lang thông gió

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/03/2016 06:30 GMT+7

Ô nhiễm không khí tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết lập một hệ thống hành lang thông gió nhằm cải thiện chất lượng không khí thành phố này.

Hệ thống hành lang thông gió sẽ được thiết lập bằng việc kết nối các công viên, sông hồ, đường cao tốc và các tòa nhà nhỏ ở thành phố Bắc Kinh. 5 hành lang chính với chiều rộng 500 mét sẽ trải dài từ khu vực ngoại ô phía Bắc đến phía Nam Bắc Kinh với mục đích là để gió từ phía bắc thổi vào thành phố nhằm giảm lượng khói mù, nhất là vào mùa Đông. Một hệ thống hành lang thông gió thứ hai cũng đang được chính quyền Bắc Kinh lên kế hoạch thiết lập.

Theo số liệu Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc, trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái, khói mù đã gây ảnh hưởng nặng nề nhất tới Bắc Kinh, khiến chính quyền thành phố này phải ban bố báo động đỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước