Cuba: Hạn hán kỷ lục trong 50 năm qua

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/09/2015 15:50 GMT+7

VTV.vn - Đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 50 năm qua đang đe dọa nghiêm trọng ngành nông nghiệp Cuba và ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của người dân.

Tại Cuba, nhiều hồ, đập hiện đã cạn nước. Hơn 200 hồ chứa nước do Viện Tài nguyên nước quốc gia quản lý chỉ đạt mức trữ nước trung bình ở mức thấp và 25 hồ trong số này đã khô kiệt. Các ruộng lúa nứt nẻ, khô cằn. Một trong số các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh miền Tây Pinar del Rio – nơi tập trung đến 70% diện tích thuốc lá trên toàn quốc.

Đợt hạn hán cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nơi đây. Hơn một triệu người Cuba phải nhận nước uống từ các xe tải chở nước do Nhà nước cung cấp vì hạn hán kéo dài. Người dân buộc phải tiết kiệm mỗi giọt nước mà họ có được để phục vụ cho việc ăn uống, nấu ăn và giặt giũ. Nhiều người dân sống ở thủ đô bỏ ra không ít thời gian trong ngày mang các xô nước về nhà do các đường ống dẫn nước cạn khô.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước