Đại diện Nhóm Tiếp xúc 3 bên về Ukraine nhóm họp tại Belarus

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 01/02/2015 06:55 GMT+7

Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma (Ảnh: AP)

Dự kiến, ưu tiên hàng đầu của vòng đàm phán lần này là nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay tại miền Đông Ukraine.

Nhóm Tiếp xúc 3 bên gồm các đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm qua (31/1) đã tới thủ đô Minsk của Belarus trong nỗ lực mới mở lại các cuộc đàm phán, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo các nguồn tin, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, các đại diện đến từ Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã lên xe ô tô hướng về phía thủ đô Minsk. Trước đó, hai đại diện của lực lượng đòi li khai cũng đã có mặt ở Belarus vào sáng cùng ngày.

Dự kiến, ưu tiên hàng đầu của vòng đàm phán lần này là nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay tại miền Đông Ukraine.

Trước đó, hôm 30/1, cựu Tổng thống Kuchma từng tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào nhằm nối lại các cuộc đàm phán ở Belarus cần phải có sự hiện diện của lãnh đạo 2 nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, những người đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk hồi tháng 9 năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước