Đàm phán hạt nhân Iran còn nhiều trở ngại

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/07/2015 16:01 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Zarif cho biết, cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của giữa nước này với nhóm P5+1 vẫn còn nhiều khác biệt.

Hôm nay (6/7), Ngoại trưởng Iran Zarif cho biết, cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của giữa nước này với nhóm P5+1, gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức vẫn còn nhiều khác biệt.

Phát biểu với báo giới, ông Zarif cho biết vẫn chưa có gì rõ ràng và vẫn tồn tại một số khác biệt mà các bên đang nỗ lực giải quyết trong khi ngày mai (7/7) đã là hạn chót cho cuộc đàm phán kéo dài 12 năm này.

Trong khi đó, một quan chức của Iran đã nói với Hãng tin Tatsnim của Iran rằng các cuộc đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 có thể tiếp tục diễn ra đến tận ngày 9/7.

Thỏa thuận đang được đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 là nhằm kiềm chế hoạt động hạt nhân nhạy cảm nhất của Tehran để đổi lấy việc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vốn gây khó khăn rất nhiều cho nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước