Đàm phán về hòa bình ở Yemen không đạt được thỏa thuận

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 09:54 GMT+7

Đặc phái viên của LHQ về Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed (trái) và đại diện các phe phái tại Yemen tham gia vòng đàm phán ở Geneva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Cuộc đàm phán về hòa bình ở Yemen ngày 19/6 do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã kết thúc tại Geneve (Thụy Sĩ), nhưng không đạt được tiến triển cụ thể nào.

Phái đoàn của lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi và đại diện Chính phủ của Tổng thống lưu vong Mansour Hadi đã thất bại trong việc tìm được tiếng nói chung về lệnh ngừng bắn tạm thời và một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, sau 5 ngày đàm phán con thoi, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Cheikh Ahmed bày tỏ lạc quan rằng một lệnh ngừng bắn có thể đạt được tại vòng đàm phán tiếp theo.

Yemen hiện đang bị tàn phá bởi xung đột, giao tranh đã khiến hơn 2.000 người Yemen thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước