EU cần hỗ trợ Hy Lạp giải quyết vấn đề người di cư

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/08/2015 07:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần làm nhiều hơn nữa để chia sẻ gánh nặng với Hy Lạp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Lời kêu gọi được Giám đốc Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại châu Âu, ông Vincent Cochetel, đưa ra ngày 7/8, sau khi ông có chuyến thị sát tới 3 hòn đảo của Hy Lạp gồm: Lesbos, Kos và Chios - nơi có hàng nghìn người di cư đang sống trong điều kiện rất thiếu thốn sau chuyến vượt biển tới châu Âu.

Theo ông Cochetel, Liên minh châu Âu cần hỗ trợ thêm các nguồn lực tài chính cho Hy Lạp trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, đã có tới 50.000 người tị nạn tới Hy Lạp. Hiện đa số những người di cư này đang sống tạm bợ tại nhiều hòn đảo ở Địa Trung Hải trong điều kiện thiếu thốn. Do Hy Lạp đang gặp khó khăn về tài chính nên việc lo cho những người di cư là quá sức đối với nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước