EU và Nga phóng tàu thăm dò sao Hỏa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/03/2016 16:32 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/3, tàu thăm dò sao Hỏa mang tên ExoMars 2016 dự kiến được phóng lên vũ trụ với sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên Hành tinh Đỏ.

Đây là một dự án hợp tác trị giá 1,2 tỷ Euro giữa Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA). Mục tiêu chính của tàu thăm dò ExoMars là phân tích thành phần không khí của sao Hỏa để xác định nguồn gốc của khí metan là từ nguồn địa chất hay được sản xuất bởi vi khuẩn.

Dự kiến, tàu ExoMars sẽ mất 7 tháng để đi đến Hành tinh Đỏ. ExoMars được kỳ vọng sẽ tìm thấy bằng chứng thuyết phục về dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh khi đáp xuống sao Hỏa. Một camera gắn trên tàu sẽ được kích hoạt để chuyển hình ảnh về Trái đất.

Hành trình khám phá Sao Hỏa của con người Hành trình khám phá Sao Hỏa của con người

VTV.vn - Quá trình nghiên cứu và khám phá Sao Hỏa của con người bắt đầu từ năm 1960.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước