EU và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận hạn chế dòng người di cư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/11/2015 07:19 GMT+7

Dòng người di cư đổ về biên giới Croatia-Slovenia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký thỏa thuận nhằm cố gắng kiểm soát dòng người di cư đến châu Âu.

Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được 3 tỷ Euro tiền hỗ trợ và những nhượng bộ về chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ phải tăng cường kiểm soát biên giới với Liên minh châu Âu (EU) và đồng ý giữ những người di cư ở lại nước này. Thêm vào đó, cuộc đàm phán về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu sẽ được khôi phục trở lại.

Cũng theo thỏa thuận, công dân Thổ Nhĩ Kỳ có thể đi du lịch và tự do đi lại ở châu Âu bắt đầu từ tháng 10/2016 mà không cần thị thực Schengen.

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá, đây là một ngày lịch sử trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước