Eurotunnel yêu cầu hỗ trợ chi phí ngăn chặn làn sóng di cư

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/07/2015 05:30 GMT+7

Người di cư đánh cược mạng sống để vào châu Âu. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Eurotunnel đang yêu cầu Chính phủ Anh và Pháp hoàn trả 9,7 triệu Euro mà tập đoàn này đã bỏ ra để đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư.

Ban lãnh đạo Eurotunnel - đơn vị chịu trách nhiệm vận hành công trình đường ngầm xuyên eo biển Manche nối Anh và Pháp - đang yêu cầu Chính phủ Anh và Pháp hoàn trả 9,7 triệu Euro mà tập đoàn này đã bỏ ra để đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư.

Khoảng 5.000 người di cư đã rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, xung đột và nghèo khói, để sống trong các khu lều tạm xung quanh cảng Cale của Pháp. Hàng ngày, họ đều tìm cách trốn lên các toa tàu hoặc xe tải chở hàng đi tới Anh với hy vọng tìm được việc làm hoặc yêu cầu xin tị nạn.

Vì thế, trong nửa đầu năm nay, Eurotunnel cho biết đã chi 13 triệu Euro để tăng cường an ninh, nhằm ngăn chặn người di cư tìm cách sang Anh bất hợp pháp.

Hiện chưa giới chức Pháp và Anh đều chưa có phản hồi với yêu cầu đòi hoàn trả 9,7 triệu Euro của Eurotunnel.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước