Hàn Quốc mong muốn Triều Tiên hướng tới tương lai hòa bình

Bích Thảo-Thứ năm, ngày 25/06/2015 15:54 GMT+7

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc mong muốn Triều Tiên cùng hướng tới một tương lai hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đưa ra ngày hôm nay trong buổi lễ kỷ niệm 65 năm nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên 25/6/1950 - 25/6/2015.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn bày tỏ hy vọng Triều Tiên cùng thể hiện trách nhiệm và hợp tác với nhau vì hòa bình và sự thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên. Ông đồng thời nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ chống lại mọi mối đe dọa có thể có từ Triều Tiên.

Khoảng 3.000 người, gồm các cựu binh và các nhân vật quan trọng trong Chính phủ thời đó, đã tham gia lễ kỷ niệm.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên bắt đầu từ ngày 25/6/1950 và kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến năm 1953. Về mặt kỹ thuật, suốt 65 năm qua Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi tiếng súng chỉ ngưng nhờ hiệp định ngừng bắn, chứ chưa có hiệp ước hòa bình lâu dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước