Hãng hàng không Lufthansa đạt thỏa thuận tăng lương cho 30.000 nhân viên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/11/2015 16:29 GMT+7

Cuộc đình công mới đây khiến 4.700 chuyến bay của Lufthansa bị hủy.

VTV.vn - Hãng hàng không lớn nhất của Đức Lufthansa vừa đạt được thỏa thuận tăng lương với Nghiệp đoàn dịch vụ hàng không Verdi - đại diện cho 30.000 nhân viên mặt đất.

Nghiệp đoàn Verrdi cho biết, theo thỏa thuận, Lufthansa đồng ý tăng 2,2% lương cho nhân viên mặt đất. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực đến cuối năm 2017.

Trong khi đó, Nghiệp đoàn tiếp viên độc lập - tổ chức đại diện quyền lợi cho khoảng 19.000 tiếp viên của Lufthansa vẫn chưa đàm phán được với Ban lãnh đạo Lufthansa về mức lương hưu, cũng như trợ cấp được hưởng nếu các tiếp viên muốn nghỉ hưu sớm.

Cuộc đình công mới đây diễn ra trong 7 ngày (từ 6 -13/11) là cuộc đình công kéo dài nhất trong lịch sử hàng không Lufthansa khiến 4.700 chuyến bay bị hủy, làm ảnh hưởng tới khoảng 500.000 hành khách.

Hãng hàng không Đức Lufthansa hủy 4.700 chuyến bay do đình công Hãng hàng không Đức Lufthansa hủy 4.700 chuyến bay do đình công

VTV.vn - Sau 1 tuần diễn ra đình công, hãng Lufthansa đã phải hủy tổng cộng 4.700 chuyến bay, ảnh hưởng tới hơn 500.000 lượt khách của hãng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước