Hội nghị an ninh Munich bàn thảo vấn đề Ukraine

Phương Thảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 07/02/2015 15:31 GMT+7

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg.

Bóng đen từ cuộc khủng hoảng Ukraine cũng đã bao trùm hội nghị an ninh Munich đang diễn ra tại thành phố Munich, Đức.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg khẳng định, NATO ủng hộ một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Stoltenberg cũng cho rằng, trong tình hình căng thẳng hiện nay, Nga nên có sự điều chỉnh chính sách trong vấn đề Ukraine.

Chia sẻ quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Ursula Von der Leyen cho rằng, bất ổn tại miền Đông Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, dựa trên các điều khoản của thỏa thuận Minsk. Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột leo thang nghiêm trọng.

“Tôi tin rằng việc cung cấp vũ khí sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa và sẽ khiến chúng ta càng cách xa một giải pháp hòa bình” - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula Von der Leyen nhấn mạnh.

Theo bà Leyen, Nga có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm biện pháp giải quyết xung đột ở Ukraine và các bên liên quan cần tìm kiếm sự cân bằng lợi ích giữa chính quyền Kiev và phe ly khai ở miền Đông, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Ukraine.

Ngoài hồ sơ Ukraine, hội nghị an ninh Munich cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề khác như sự nổi lên của IS tại Trung Đông, đối phó với những mối đe dọa từ không gian mạng, phát triển cấu trúc an ninh châu Âu, những thách thức xuất hiện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị an ninh Munich 51: Nhiều vấn đề nóng Hội nghị an ninh Munich 51: Nhiều vấn đề nóng

Hội nghị an ninh Munich lần thứ 51 đã khai mạc ngày hôm qua (6/2) với sự tham dự của 400 quan chức và chuyên gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước