Hội nghị về người di cư trên biển Ấn Độ Dương

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 17:54 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/12, đại biểu đến từ 24 nước và các tổ chức quốc tế đã nhóm họp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan để thảo luận về vấn đề người di cư trên biển Ấn Độ Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, cần phải hành động ngay lập tức và kêu gọi các nước thông qua một thỏa thuận khung; qua đó định hướng mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết vấn nạn người di cư trên biển Ấn Độ Dương. Hội nghị này diễn ra tiếp sau hội nghị được tổ chức hồi tháng 5/2015 cũng tại Thái Lan.

Cuộc khủng hoảng di cư nổi lên hồi tháng 5/2015 sau khi Thái Lan phát hiện hàng loạt các mộ tập thể chôn người di cư ở tỉnh Songkhla. Sau khi nhà chức trách Thái Lan tiến hành các chiến dịch trấn áp và chặn các tuyến vận chuyển người trên bộ, những nhóm buôn người đã chuyển sang sử dụng đường biển, gây nên cuộc khủng hoảng người di cư nghiêm trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước