Hơn 150.000 người dân Mỹ Latinh sơ tán do lũ lụt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/12/2015 07:25 GMT+7

VTV.vn - Hơn 150.000 người dân Mỹ Latinh đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do trận lũ lụt tồi tệ nhất trong năm nay.

Tại Paraguay - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Tổng thống nước này Horacio Cartes đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và giải ngân 3,5 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp. Trận lụt này đã đẩy 130.000 người dân Paraguay phải đi sơ tán.

Trong khi đó tại Argentina, 20.000 người cũng phải đi lánh nạn do lũ lụt. 2 người đã thiệt mạng và nhiều địa phương bị ngập sâu trong nước. Còn tại Uruguay, 2 người chết và hàng nghìn người đã bị mất nhà cửa trong đợt thời tiết cực đoan này.

Theo các nhà khoa học, mưa lớn tại Paraguay, Uruguay và Argentina là do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino.

Hiện tượng El Nino đang mạnh lên sau 1 thập kỷ Hiện tượng El Nino đang mạnh lên sau 1 thập kỷ

VTV.vn - Đó là một cảnh báo rất đáng chú ý từ trang Bloomberg ngày hôm nay (22/10).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước