Indonesia triển khai thêm 1.600 binh sĩ chống cháy rừng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/09/2015 10:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/9, Indonesia đã triển khai thêm 1.600 binh sĩ để khống chế các đám cháy rừng nghiêm trọng đang lan rộng tại đảo Sumatra.

Các đám cháy rừng xuất phát từ việc nông dân và chủ đất địa phương tiến hành đốt nương rẫy để lấy đất trồng cây cọ, phục vụ ngành sản xuất giấy. Giới chức Indonesia cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai tỉnh Riau và Kalimantan, sau khi chỉ số chất lượng không khí đã lên mức nguy hiểm, gây ảnh hưởng tới hơn 25.000 người.

Tính đến nay, giới chức Indonesia đã triển khai gần 3.000 binh sĩ, 17 máy bay trực thăng để ngăn cháy rừng lan rộng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 375 điểm nóng cháy rừng tại miền Trung nước này.

Cảnh sát Indonesia cũng cho biết, đang tiến hành điều tra 131 cá nhân, tổ chức bị tình nghi có liên quan đến cháy rừng.

Lớp khói mù mịt do cháy rừng cũng theo gió lan sang hai nước láng giềng là Malaysia, Singapore. Tại Malaysia, nhà chức trách nước này đã cho đóng cửa hơn 2.000 trường học tại 6 khu vực bị ảnh hưởng cho tới khi chỉ số ô nhiễm không khí cải thiện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước