Iraq không yêu cầu bộ binh nước ngoài hỗ trợ chống IS

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 05:00 GMT+7

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jafaari. (Ảnh: Iraqidinarnewstoday)

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jafaari ngày 12/2 cho biết, Iraq không đề nghị các lực lượng bộ binh của nước ngoài chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông al-Jafaari, thông điệp mà Iraq trình lên Hội đồng Bảo an LHQ chưa từng bao gồm đề nghị cho phép các lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Iraq để tiến hành các chiến dịch trên bộ.

Tuyên bố của ông al-Jafaari được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang hối thúc Quốc hội Mỹ chính thức cho phép sử dụng sức mạnh quân sự trong 3 năm để chống lại IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước