IS hành quyết 20 người tại thành phố cổ Palmyra của Syria

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 28/05/2015 15:17 GMT+7

Các ta súng IS tại thành phố cổ Palmyra. (Nguồn: aranews.net)

VTV.vn - Ngày 27/5, lực lượng IS đã hành quyết 20 người trước đám đông tại nhà hát La Mã ở thành phố cổ 2.000 năm tuổi Palmyra, thuộc tỉnh Homs, Syria.

Gần một tuần sau khi chiếm thành phố chiến lược Palmyra, các tay súng IS đã đưa ra 20 người đàn ông mà chúng cáo buộc là chiến đấu cho Chính phủ Syria đến khu di tích nhà thờ La Mã trên và bắn chết trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ hành quyết bị cho là một dấu hiệu của một sự phá hoại lớn hơn đối với công trình cổ này, nơi vốn được coi là một trong những di sản lớn nhất của nhân loại.

Trước đó, IS đã phá hoại nhiều công trình lịch sử vô giá trong khu vực. Lực lượng khủng bố cực đoan này đã chiếm Palmyra hôm 21/5, động thái mà các nhà phân tích cảnh báo sẽ tạo điều kiện cho IS phát động nhiều cuộc tấn công lớn hơn vào thủ đô Damascus và Homs - thành phố lớn thứ ba của Syria.

Riêng trong tuần trước, IS đã hành quyết ít nhất 217 người, trong đó có 67 dân thường, ở trong và xung quanh thành phố Palmyra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước