IS lại thảm sát 25 thường dân Iraq

Theo VOV-Thứ hai, ngày 04/05/2015 17:28 GMT+7

Cộng đồng người thiểu số Yazidis tưởng niệm nạn nhân bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng sát hại hôm 3/5 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 3/5, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn chết ít nhất 25 người thiểu số Yazidis tại miền Bắc Iraq.

Đây là vụ thảm sát mới nhất nhằm vào người Yazidis do IS thực hiện.

Vụ thảm sát diễn ra tại một trại tập trung gần thị trấn Tal A far, cách biên giới Syria 150km về phía Đông. Một luật sư người Yazidis cho biết, các nạn nhân gồm đàn ông, phụ nữ và người già. Khoảng 1.400 người Yazidis vẫn bị giam giữ tại trại tập trung này.

Hàng chục nghìn người Yazidis đã tháo chạy khỏi địa bàn cư trú hồi tháng 8 năm ngoái, khi IS chiếm thị trấn Sinjar, miền bắc Iraq, gần biên giới Syria. Nhưng hàng trăm người đã bị IS bắt và giam giữ, trong đó nhiều phụ nữ bị ép làm nô lệ.

Trước các hành động tàn bạo của IS, khoảng 50.000 người thiểu số Yazidis, trong đó một nửa là trẻ em đã chạy tới vùng rừng núi ở ngoại ô Sinjar và đến nay một số người vẫn tạm trú ở đây.

IS coi người thiểu số Yazidis và người Hồi giáo dòng Shiite là những kẻ ngoại đạo và yêu cầu các tín đồ theo Cơ đốc giáo hoặc phải cải sang đạo Hồi hoặc phải trả thuế đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

IS, thảm sát

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước