Italy bắt giữ 2 người liên quan đến vụ chìm tàu ngoài khơi Libya

Bích Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 10:52 GMT+7

Thi thể các nạn nhân vụ lật tàu chở người di cư ngoài khơi Libya. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Italy đã bắt giữ thuyền trưởng người Tunisia và một thủy thủ đoàn người Syria của con tàu bị lật ngoài khơi Libya hôm 18/4 khiến hơn 800 người thiệt mạng.

Theo các nhà điều tra Italy, thuyền trưởng con tàu bị cáo buộc chở người nhập cư trái phép gây ra vụ đắm tàu và làm chết nhiều người, bị cáo còn lại bị cáo buộc tạo điều kiện cho nạn nhân nhập cư trái phép.

Hai đối tượng trên bị nghi có liên quan tới đường dây buôn người nằm trong số 28 người sống sót ở vụ đắm tàu chở hơn 800 người nhập cư trái phép bị lật ngoài khơi Libya hôm 18/4 vừa qua.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) đề ra một gói các biện pháp trong nỗ lực giúp giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư ở Địa Trung Hải. Theo đó, các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ sẽ được tăng cường và một chiến dịch nhằm phá hủy tàu của những kẻ buôn người sẽ được tiến hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước