Italy thông qua Luật chống lãng phí thực phẩm

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 13:18 GMT+7

VTV.vn - Luật mới được 181/199 nghị sĩ ủng hộ, với mục đích cắt giảm khối lượng thực phẩm mà Italy lãng phí mỗi năm từ 5 tấn xuống còn 1 tấn.

Theo tính toán, lượng thực phẩm mà Italy lãng phí mỗi năm trị giá 12 tỷ Euro, tương đương 1% GDP của nước này.

Tổ chức Lương thực Liên hợp quốc ước tính, mỗi năm châu Âu lãng phí 40% lượng thực phẩm trên thế giới và số lượng thực phẩm này có thể cung cấp cho 200 triệu người.

Đây không phải lần đầu tiên Italy thông qua một đạo luật liên quan đến thực phẩm. Ba tháng trước, tòa án cao nhất ở Italy đã quyết định việc ăn cắp một lượng nhỏ thực phẩm vì đói là không vi phạm pháp luật.

Italy thông qua luật chống lãng phí thực phẩm Italy thông qua luật chống lãng phí thực phẩm

VTV.vn - Theo thống kê, mỗi người dân Italy vứt bỏ trung bình 76 kg thực phẩm một năm. Lãng phí thực phẩm gây thiệt hại cho Italy 12 tỉ Euro mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước