Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 Triều Tiên

Bích Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 11:24 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong kỳ họp Quốc hội năm 2013. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 của Triều Tiên đã khai mạc ngày 9/4 tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Vấn đề ngân sách nhà nước cũng như đường hướng hoạt động của Chính phủ Triều Tiên đã được đưa ra thảo luận tại kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 của Triều Tiên diễn ra với sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Tại phiên họp ngày 9/4, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua dự toán ngân sách năm 2015 với chi tiêu quốc phòng được giữ ở mức 15,9%, không thay đổi so với năm ngoái.

Tại phiên họp, ban lãnh đạo Triều Tiên cũng đã quyết định bầu ông Kim Chun-sop, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách tỉnh biên giới Jagang, vào Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên. Ông Kim Chun-sop sẽ thay thế ông Pak To-chun, người phụ trách phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Như vậy, Ủy ban Quốc Phòng Triều Tiên gồm 10 thành viên, do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước