Kinh tế Nepal “oằn mình” với gánh nặng khan hiếm xăng dầu

Quang Duy, Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/10/2015 18:31 GMT+7

VTV.vn - Với dự trữ nhiên liệu chỉ còn ở mức 5% so với trước đây, tình trạng khan hiếm xăng dầu đã tạo thêm gánh nặng lên nền kinh tế đất nước Trung Á này.

Nepal là một quốc gia khan hiếm xăng dầu và phải phụ thuộc vào nguồn cung từ nước láng giềng Ấn Độ. Hiện nay, lượng nhiên liệu của quốc gia này đã tụt xuống mức báo động.

Theo Tập đoàn dầu khí Nepal, dự trữ nhiên liệu của nước này chỉ còn duy trì ở mức 5% so với trước đây. Nguyên nhân của tình trạng này là bởi người biểu tình phản đối hiến pháp mới vẫn tiếp tục cuộc phong tỏa ở biên giới Nepal - Ấn Độ.

Dù vẫn đang trong giai đoạn hồi phục từ thảm họa động đất, tình trạng khan hiếm xăng dầu tiếp tục tạo thêm gánh nặng lên nền kinh tế đất nước Trung Á này.

Nepal: Xe chạy theo biển số chẵn lẻ vì thiếu xăng dầu Nepal: Xe chạy theo biển số chẵn lẻ vì thiếu xăng dầu

VTV.vn - Nepal đã chính thức ban hành lệnh giới hạn phương tiện trên toàn quốc trước những lo ngại thiếu nhiên liệu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước