Lễ hội hành hương Kumbh Mela tại Ấn Độ

Bích Vân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/08/2015 19:04 GMT+7

Lễ hội Kumbh Mela tại Ấn Độ (Hình minh họa)

VTV.vn - Hàng chục nghìn tín đồ Hindu đã tắm mình dưới dòng sông Hằng, đánh dấu mùa lễ hội hành hương Kumbh Mela bắt đầu tại Ấn Độ.

Những người hành hương đã đắm mình trong sông Hằng, một nghi thức mà họ tin là sẽ giúp rửa sạch mọi tội lỗi.

Lễ hội Kumbh Mela có nguồn gốc từ huyền thoại của Ấn Độ giáo. Tương truyền, khi các vị thần và quỷ dữ cùng giao chiến để giành lấy 1 bình rượu bất tử, một vài giọt rượu từ trong bình đã rơi xuống 4 thành phố Allahabad, Nasik, Ujjain và Haridwar. Đây chính là các địa điểm được luân phiên chọn tổ chức lễ hội trong nhiều thế kỷ qua.

Cao điểm của lễ hành hương Kumbh Mela năm 2015 tại Ấn Độ rơi vào các ngày 29/8, 13/10 và 18/11. Những ngày này, số lượng người hành hương có thể lên tới con số hàng triệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước