Liên quân Arab xem xét khả năng can thiệp trên bộ vào Yemen

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 16/04/2015 15:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang xem xét khả năng can thiệp trên bộ vào cuộc xung đột tại Yemen.

Sau ba tuần không kích, Liên minh 10 quốc gia Arab đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc diễn tập quân sự lớn, tiến tới phát động một chiến dịch trên bộ để chống phiến quân Houthi tại Yemen, với sự tham gia của các nước vùng Vịnh và Ai Cập.

Người phát ngôn liên quân Arab, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri đã hoan nghênh lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với phiến quân Houthi, coi đây là sự bổ trợ cho chiến dịch quân sự chống Houthi của liên quân và chiến thắng dành cho người Yemen.

Trong khi đó, phiến quân Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen chỉ trích nghị quyết của LHQ và tuyên bố không đầu hàng.

Nghị quyết của LHQ yêu cầu phiến quân Houthi rút khỏi những địa điểm hiện đang chiếm đóng - trong đó có cả thủ đô Sanaa, trao trả vũ khí và tên lửa thu giữ được từ quân đội và các tổ chức an ninh, và trả tự do cho bộ trưởng quốc phòng cũng như các tù nhân chính trị khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước