Luật an ninh mới của Malaysia có hiệu lực

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/08/2016 17:09 GMT+7

Cảnh sát Malaysia bắt giữ một nghi phạm khủng bố. (Ảnh: The Star)

VTV.vn - Ngày 1/8, luật an ninh mới của Malaysia chính thức có hiệu lực.

Luật mới cho phép Hội đồng an ninh Quốc gia do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu có quyền hạn đặc biệt trong tình huống khẩn cấp.

Luật an ninh mới được thông qua từ tháng 12 năm ngoái, cho phép Hội đồng an ninh Quốc gia do Thủ tướng Najib đứng đầu có thể tuyên bố tình trạng thiết quân luật ở bất cứ khu vực nào có nguy cơ bị đe dọa an ninh. Đồng thời, cảnh sát Malaysia cũng có quyền lực lớn hơn để tìm kiếm, bắt giữ và sử dụng vũ lực.

Theo Thủ tướng Najib, luật này là cần thiết trong bối cảnh Malaysia đang đối diện với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước