Lực lượng Taliban tại Afghanistan bầu thủ lĩnh mới

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 05:00 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Lực lượng Taliban ở Afghanistan hôm 30/7 lên tiếng xác nhận thủ lĩnh của nhóm này, Mullah Omar đã qua đời, đồng thời tiến hành bầu ra một thủ lĩnh mới.

Động thái trên diễn ra một ngày sau thông báo của Chính phủ Afghanistan về cái chết của thủ lĩnh Omar.

Thông báo của Taliban cho biết, thủ lĩnh Mullah Omar qua đời do lâm bệnh. Mặc dù không nói rõ thời điểm nhân vật này qua đời song thông báo của Taliban cho biết, trong hai tuần cuối đời, sức khỏe của thủ lĩnh Taliban đã xấu đi rõ rệt.

Cùng ngày, theo các nguồn tin từ Taliban, một cuộc họp giữa các chỉ huy của lực lượng này đã được tổ chức tại thành phố Quetta và tại đó Akhtar Mohammad Mansour, cấp phó của Mullah Omar đã được bầu làm thủ lĩnh mới của Taliban ở Afghanistan.

Mullah Omar, nhân vật bị Mỹ treo giải thưởng bắt giữ lên tới 10 triệu USD, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi chính quyền Taliban tại Afganistan bị Mỹ lật đổ hồi năm 2001, điều này đã làm dấy lên những lời đồn đoán Mullah Omar bị mất khả năng vận động hoặc đã chết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước