Mỹ có khả năng đối phó với thách thức an ninh tại Yemen

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 15:29 GMT+7

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Mỹ có đủ khả năng giải quyết vấn đề an ninh tại Yemen kể cả khi đã rút hết các binh sĩ khỏi nước này.

Đây là tuyên bố vừa được Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra ngày 23/3.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với lực lượng an ninh quốc của Chính phủ Tổng thống Hadi. Ông Earnest cũng thừa nhận rằng hợp tác an ninh Mỹ - Yemen sẽ hiệu quả hơn nếu các binh sĩ Mỹ có mặt tại nước này.

Tuy nhiên, Mỹ hiện chưa có kế hoạch đưa binh sĩ trở lại đây. Trước đó, toàn bộ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã rút khỏi Yemen hôm 21/3 tuần trước.

Yemen rơi vào hỗn loạn sau khi phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite chiếm giữ thủ đô Sanaa từ tháng 9/2014. Các quan chức an ninh và quân đội Yemen cho biết, cách đây 2 hôm, phiến quân Houthi đã chiếm Taiz - thành phố lớn thứ 3 của Yemen và sân bay của thành phố này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước