Mỹ hạn chế cảnh sát sử dụng vũ khí quân sự

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 19/05/2015 09:32 GMT+7

Cảnh sát Mỹ tại thị trấn Ferguson ở bang Missouri. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, trong đó giới hạn việc sử dụng một số thiết bị quân sự của lực lượng cảnh sát nước này.

Chỉ thị này được đưa ra sau các vụ việc cảnh sát sử dụng súng bắn chết người tại một số khu vực của nước này.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Obama, một số thiết bị cảnh sát sẽ không được sử dụng là các phương tiện chống đạn có bánh xe theo dõi, súng phóng lựu đạn, súng có nòng lớn hay máy bay vũ trang.

Những giới hạn này được Tổng thống Obama đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang nỗ lực khuyến khích xây dựng niềm tin giữa cảnh sát và cộng đồng, sau các vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước