Mỹ: Iran phải ngừng các hoạt động hạt nhân ít nhất 10 năm

Xuân Hảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 10:37 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, theo thỏa thuận mà nhóm P5+1 đang đàm phán hiện nay, Iran phải ngừng toàn bộ các hoạt động hạt nhân trong vòng ít nhất một thập kỷ.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, mục tiêu cuối cùng của Mỹ trong đàm phán với Iran là ngăn chặn quốc gia Hồi giáo này chế tạo bom hạt nhân. Một khi Iran cam kết ngừng các hoạt động hạt nhân 10 năm, Mỹ sẽ có những cách thức để kiểm chứng cam kết này.

Phát biểu trên của ông Obama được đưa ra sau khi có tin trong vòng đàm phán mới đây nhất, phía Mỹ đã có những nhượng bộ theo đó cho phép Iran ngừng các hoạt động hạt nhân trong vòng 10 năm, sau đó nước này được phép nối lại chương trình hạt nhân của mình. Trước đây, Washington dứt khoát yêu cầu Tehran phải ngừng hẳn hoặc ngừng 20 năm các hoạt động hạt nhân.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Mỹ bày tỏ lo ngại thỏa thuận hạt nhân với Iran của Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể đe dọa tới sự tồn vong của Israel.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước