Mỹ: Mở rộng điều tra nghi án thao túng giá vé máy bay

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/09/2015 13:34 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo sẽ mở rộng điều tra nghi án các hãng hàng không lớn câu kết với nhau và thao túng giá vé máy bay.

Theo thông tin đăng tải trên Tạp chí kinh tế Bloomberg, có một nhóm đầu tư gồm 5 tập đoàn sở hữu ít nhất 20% cổ phần của các hãng hàng không hàng đầu nước Mỹ. Các số liệu thống kê cho thấy, giá vé của hãng máy bay do nhóm đầu tư này sở hữu tăng lên từ 3-11% so với mặt bằng chung.

Các nhà điều tra tập trung vào 4 hãng hàng không hàng đầu nước Mỹ gồm: American Airlines, Delta Air Lines, United và Southwest Airlines.

4 hãng này kiểm soát khoảng 60% thị trường vận tải hàng không trong nước. Tốc độ tăng giá vé máy bay của các hãng hàng không nói trên luôn luôn nhanh hơn tốc độ lạm phát. Có thời điểm, giá vé máy báy tăng tới 20% do các hãng bay hạn chế số chuyến và số ghế trên mỗi tuyến bay, khiến dư luận Mỹ rất bất bình.

Hàng không Mỹ tê liệt do thời tiết lạnh Hàng không Mỹ tê liệt do thời tiết lạnh

Nước Mỹ đang trải qua đợt thời tiết lạnh nhất trong vòng 20 năm qua đã khiến các hoạt động đi lại, đặc biệt là hàng không gần như bị tê liệt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước