Mỹ sẽ đưa vũ khí hạng nặng tới Đông Âu và vùng Baltic

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 15/06/2015 18:04 GMT+7

VTV.vn - Lầu Năm Góc (Mỹ) đang lên kế hoạch chuyển vũ khí hạng nặng đến một số quốc gia Đông Âu và vùng Baltic, để xây dựng tiềm năng quốc phòng của khu vực này.

Theo đó, Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai khoảng 1.200 xe bọc thép, bao gồm xe tăng M1-A2, xe chiến đấu Bradley và chuyển các vũ khí hạng nặng tới căn cứ của các nước đồng minh tại Đông Âu và vùng Baltic là Estonia, Latvia, Ba lan, Hungary, Rumani và Bungari.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch xây dựng các tuyến đường sắt và kho chứa vũ khí mới tại các nước thành viên NATO. Các kho chứa vũ khí này sẽ do các nhà thầu địa phương chịu trách nhiệm canh giữ và bảo vệ.

Theo tờ New York Times, đề xuất này của Lầu Năm Góc cần sự phê chuẩn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Nhà Trắng trước khi diễn ra hội nghị Bộ trưởng Bộ quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6 này tại Brussels, Bỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Từ khóa:

Lầu Năm Góc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước