Mỹ sơ tán toàn bộ nhân viên tại Yemen vì lý do an ninh

CSTN-Chủ nhật, ngày 22/03/2015 19:53 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom một nhà thờ Hồi giáo ở Sanaa ngày 20/3. (Nguồn: THX/ TTXVN)

(VTV.vn) - Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên tại Yemen vì lý do an ninh.

Thông báo được đưa ra một ngày sau một loạt các vụ đánh bom tại thủ đô Sanaa của Yemen, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.

Theo đó, Mỹ sẽ rút 100 thành viên lực lượng đặc nhiệm từ căn cứ không quân al-Anad, qua đó chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của lính Mỹ tại quốc gia này.

Washington cho biết, đã thông báo cho Tổng thống Yemen Abdrabu Mansour Hadi quyết định trên, đồng thời cam kết Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với nhân dân Yemen và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình chuyển tiếp chính trị của quốc gia này.

Washington cũng khẳng định sẽ tiếp tục giám sát các mối đe dọa khủng bố tại Yemen và đủ khả năng để đối phó với các mối đe dọa này. Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đã cho sơ tán binh lính khỏi một căn cứ không quân ở phía Nam Yemen.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết, sẽ triệu tập họp khẩn cấp về khủng hoảng tại Yemen vào chiều 22/3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước